Kết quả tìm kiếm cho "Thủ Tướng Mark Rutte"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 82
Dù có hàng trăm máy bay chiến đấu F-35 và ngân sách quốc phòng khổng lồ, EU vẫn chưa dám thoát khỏi cái bóng Mỹ. Điều gì khiến châu Âu sợ hãi khi nói đến tự chủ chiến lược?
Ngoại trưởng Mỹ Rubio và người đồng cấp Nga Lavrov đề cập một “ý tưởng mới” do Moskva đưa ra liên quan đến xung đột Ukraine, mở khả năng nối lại đàm phán hòa bình trong bối cảnh giao tranh leo thang.
Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte cho biết ông “hoàn toàn hiểu” việc Mỹ ưu tiên lợi ích quốc gia, nhưng nhấn mạnh rằng các đồng minh châu Âu sẽ không thể tiếp tục hỗ trợ Ukraine nếu không có sự hậu thuẫn từ Washington.
Từ hy vọng phương Tây dốc sức đến viễn cảnh Ukraine "bị thu hẹp" lãnh thổ, ba kịch bản dưới đây phác họa toàn cảnh cuộc chiến vốn đang kéo dài.
Báo Anh đưa tin nước này có thể triển khai một lực lượng quân sự thường trực ở Bắc Cực để ứng phó với sự hiện diện ngày càng tăng của Nga trong khu vực.
Ngày 21/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thông báo tình hình trên chiến trường cũng như đánh giá sức ép từ các lệnh trừng phạt đối với Nga.
NATO cho rằng việc Ukraine đến bàn đàm phán hiện nay là thời điểm Tổng thống Nga Vladimir Putin phải có động thái đáp lại tương ứng.
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump ngày 18/4 tuyên bố Washington có thể từ bỏ hoàn toàn vai trò trung gian nếu tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine không đạt được bước tiến rõ rệt trong những ngày tới.
Trước cuộc họp với bộ trưởng ngoại giao các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra tại Brussels (Bỉ), Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố rằng, những cam kết liên tục của Mỹ với NATO vẫn là nền tảng của an ninh châu Âu. Mặc dù còn tồn tại những hoài nghi trong quan hệ nhiều lúc “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” giữa các đồng minh trong NATO, song bên cạnh nỗ lực tăng cường tự chủ chiến lược, châu Âu tiếp tục đánh giá cao vai trò quan trọng của Mỹ đối với an ninh khu vực.
NATO xem xét phương án do Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đề xuất về việc mở rộng Điều 5 về phòng thủ tập thể cho Ukraine mà không cần gia nhập NATO.
Phát biểu trước Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Chủ tịch EC tuyên bố: "Thời đại ảo tưởng đã qua. Châu Âu cần tự chịu trách nhiệm lớn hơn về quốc phòng của mình."
Hội nghị thượng đỉnh châu Âu về vấn đề Ukraine vừa diễn ra tại London (Anh) đạt được đồng thuận trong một số vấn đề liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Đáng chú ý là việc soạn thảo một kế hoạch hòa bình và thành lập một “liên minh thiện chí” nhằm bảo đảm an ninh cho Ukraine như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Nga.